Canada rút khỏi Nghị định thư Kyoto

14/12/2011 00:38 GMT+7

Chính phủ Canada khẳng định nước này sẽ rút khỏi Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải nhà kính, trở thành nước đầu tiên từ bỏ cam kết được cho là có vai trò sống còn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Chính phủ Canada khẳng định nước này sẽ rút khỏi Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải nhà kính, trở thành nước đầu tiên từ bỏ cam kết được cho là có vai trò sống còn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

BBC dẫn lời Bộ trưởng Môi trường Peter Kent tuyên bố: “Kyoto là quá khứ” nhưng không cho biết thời điểm rút khỏi hiệp ước. Chính phủ trước đây của Canada ký vào Nghị định thư Kyodo và được yêu cầu đến năm 2012 phải cắt giảm khí thải xuống thấp hơn mức 6% so với năm 1999.

Tuy nhiên, lượng khí thải của nước này vẫn tăng vọt và hầu như Canada không thể nào thực hiện những gì đã cam kết nên theo Bộ trưởng Kent, cách hay nhất là từ bỏ. Đây là một bước lùi trong nỗ lực bảo vệ trái đất, lại xảy ra ngay sau khi các bên đạt được một số thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu tại hội nghị ở Nam Phi vừa qua.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.