Canada sơ tán 60 trường học vì bị đe dọa đánh bom

21/09/2016 22:55 GMT+7

Khoảng 60 trường học và đại học ở miền đông Canada được sơ tán vào ngày 21.9 vì bị đe dọa đánh bom.

“Cảnh sát và cơ quan quản lý trường học sơ tán tất cả trường học ở tỉnh Đảo Hoàng tử Edward do mối đe dọa tiềm tàng”, cảnh sát Canada cho hay trong một thông cáo, theo AFP.
Học sinh tại tất cả trường tiểu học và trung học ở khắp tỉnh đảo này được sơ tán đến nơi an toàn, cảnh sát Canada cho hay giữa lúc các bậc phụ huynh đang đợi chờ thông tin về nơi họ có thể đến đón con em mình.
Reuters dẫn số liệu thống kê của cơ quan quản lý trường học công ở Đảo Hoàng tử Edward cho biết có khoảng 19.000 học sinh đang theo học tại các trường học ở tỉnh này.
Trung sĩ Kevin Bailey, đại diện cho Lực lượng Cảnh sát kỵ binh Hoàng gia Canada, cho biết tất cả trường buộc phải đóng cửa sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom các trường học ở tỉnh Đảo Hoàng tử Edward (tỉnh nhỏ nhất Canada với dân số 146.000 người).
Trong khi đó, tại tỉnh Nova Scotia, cảnh sát mở cuộc điều tra sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom của kẻ nặc danh nhắm vào ba đại học ở tỉnh này. Và cả ba trường này cũng được sơ tán.
Cảnh sát Canada cho hay vẫn chưa xác định được nghi phạm đe dọa tấn công các trường học và đại học kể trên.
Hiện vẫn chưa rõ mối đe dọa ở Đảo Hoàng tử Edward và Nova Scotia có liên quan với nhau hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.