Căng thẳng dâng cao tại Hy Lạp

01/05/2010 07:01 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou hôm qua cảnh báo: sự sống còn của đất nước đang bị đe dọa khi căng thẳng xã hội ngày càng nghiêm trọng trong lúc quốc gia Nam Âu này chìm trong cuộc khủng hoảng nợ quốc gia.

Từ hôm 29.4, cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình khắp thủ đô Athens nhằm phản đối các điều kiện khắc nghiệt mà EU và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra để thông qua gói cứu trợ khẩn cấp cho Hy Lạp. Các cuộc thương thuyết vẫn đang diễn ra và một quan chức giấu tên tiết lộ với AFP rằng một thỏa thuận sẽ được thông báo vào ngày mai. Theo các quan chức Hy Lạp, EU và IMF yêu cầu nước này phải thực hiện các biện pháp như cắt giảm lương, hạ lương hưu và tăng thuế. Tuy nhiên, phần lớn dân chúng Hy Lạp phản đối các điều kiện trên và dự kiến sẽ còn nhiều cuộc biểu tình xảy ra vào hôm nay nhân dịp ngày Quốc tế Lao động. Theo AFP, các công đoàn cũng đã kêu gọi một cuộc tổng bãi công vào ngày 5.5.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.