Cảnh báo về xà phòng làm từ sữa người

07/01/2014 03:15 GMT+7

Ở Trung Quốc hiện rộ lên cơn sốt sử dụng xà phòng từ sữa mẹ, dẫn đến hoạt động mua bán rầm rộ trên mạng.

Theo tờ Văn Hối, nhiều bà mẹ tận dụng số sữa dư thừa để làm ra các bánh xà phòng theo công thức trên mạng rồi rao bán với những lời quảng cáo có cánh là sản phẩm này làm trắng da, bảo vệ da rất hiệu quả.

Tuy nhiên, các bác sĩ tỏ ra hoài nghi về công dụng làm đẹp da của sản phẩm này, mặc dù thừa nhận sữa mẹ chứa nhiều dưỡng chất. “Hoạt chất có trong sữa mẹ đã bị phá hỏng, do đó số dưỡng chất còn lại sẽ không nhiều. Chưa kể nếu người cung cấp sữa không khỏe, có thể xảy ra nguy cơ nhiễm bệnh”, Văn Hối dẫn lời một bác sĩ cảnh báo.

Danh Toại

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Quan chức pháp y Trung Quốc từ chức trước phiên xử Bạc Hy Lai
>> Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc, Nga
>> Trung Quốc lên giọng trước hội đàm với Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.