Cảnh sát Hồng Kông dọn dẹp điểm biểu tình Mongkok

17/10/2014 08:01 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Hồng Kông dọn dẹp rào chắn và lều của người biểu tình ở quận Mongkok vào rạng sang 17.10.

:rel:d:bm:GF2EAAG1PZF01
Cảnh sát dọn dẹp dù của người biểu tình ở Mongkok

Cảnh sát dọn dẹp rào chắn, lều và dù tại điểm biểu tình ở Mongkok và người biểu tình đòi bầu cử tự do ở Hồng Kông tiếp tục ngồi và thậm chí nằm trên các con đường, theo AFP. “Nó diễn ra rất nhanh. Nhiều cảnh sát đến lúc 5 giờ sáng thét lên rằng họ sẽ dọn dẹp khu vực này. Không ẩu đả và rất ôn hòa”, một người biểu tình giấu tên cho AFP biết.

Billy Li, một sinh viên biểu tình 21 tuổi, cho biết anh ta sẽ ở lại Mong Kok cho đến khi cảnh sát đến giải tán người biểu tình. “Cảnh sát cho biết họ chỉ dọn dẹp các rào chắn hơn là dọn dẹp cả điểm biểu tình. Tôi nằm ở đây để xem liệu rằng họ sẽ giải tán chúng tôi hay không”, Li nói.

:rel:d:bm:GF2EAAG1U9G02
Cảnh sát dọn dẹp lều của người biểu tình ở Mongkok

:rel:d:bm:GF2EAAG1TZB01
Cảnh sát dọn dẹp rào chắn do người biểu tình dựng lên ở Mongkok

Mongkok là điểm biểu tình lớn thứ hai so với điểm biểu tình bên ngoài trụ sở chính quyền Hồng Kông ở quận Admiralty. Mongkok chứng kiến hàng loạt những vụ ẩu đả giữa người biểu tình và nhóm người phản đối phong trào biểu tình trong thời gian qua.

:rel:d:bm:GF2EAAH01NM01
Cảnh sát xếp hàng trấn giữ một con đường ở Mongkok

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh ngày 14.10 đề xuất nối lại đàm phán với sinh viên biểu tình. Nhưng ông Lương một lần nữa bác bỏ yêu cầu của sinh viên và người biểu tình về việc tự do đề cử ứng viên cho cuộc bầu cử năm 2017.

Phúc Duy
Ảnh: Reuters

>> Chính quyền Hồng Kông kêu gọi nối lại đàm phán với sinh viên
>> Lộ video cảnh sát Hồng Kông đánh người biểu tình bị còng tay
>> Cảnh sát Hồng Kông dùng hơi cay, đụng độ với người biểu tình
>> Người biểu tình Hồng Kông lại bị đe dọa
>> Chùm ảnh: Cảnh sát Hồng Kông dọn dẹp rào chắn của người biểu tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.