Cảnh sát Myanmar trấn áp sinh viên

11/03/2015 04:00 GMT+7

Hàng trăm cảnh sát Myanmar hôm qua đã dùng dùi cui đánh đập các nhà hoạt động sinh viên trong nỗ lực ngăn chặn một cuộc biểu tình mới nhằm phản đối cải cách giáo dục.

 Hàng trăm cảnh sát Myanmar hôm qua đã dùng dùi cui đánh đập các nhà hoạt động sinh viên trong nỗ lực ngăn chặn một cuộc biểu tình mới nhằm phản đối cải cách giáo dục.

Cảnh sát xô xát với người biểu tình - Ảnh: Reuters
Theo AFP, đám đông sinh viên và tu sĩ rảo qua các đường phố ở thị trấn Letpadan thì bị cảnh sát chống bạo động trấn áp. Một số sinh viên sau đó bị bắt giữ.
Giới sinh viên đã xuống đường biểu tình tại Letpadan từ nhiều tháng nay nhằm phản đối dự luật giáo dục mới mà họ cho là sẽ hạn chế tự do học thuật. Hành động mạnh tay của cảnh sát làm gia tăng lo ngại rằng chính quyền Myanmar đang xoay sang vận dụng những biện pháp đàn áp của chính quyền quân sự trước đây khi nước này tiến tới cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.