Cảnh sát Thái Lan bắn hơi cay vào người biểu tình

18/02/2014 14:00 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Thái Lan sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán biểu tình ở đại lộ Ratchadamnoen gần tòa nhà chính phủ.

(TNO) Cảnh sát Thái Lan sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán biểu tình ở đại lộ Ratchadamnoen, gần tòa nhà chính phủ.

>> Cảnh sát trấn áp người biểu tình ở Thái Lan

Không khí bắt đầu căng thẳng khi cảnh sát tiến hành trấn áp người biểu tình. Tiếng nổ của đạn cao su vang lên liên tục. Hơi cay mịt mù trong các lán trại của người biểu tình.


Cảnh sát Thái Lan bắt đầu trấn áp mạnh tay với người biểu tình


Hơi cay cũng đã được cảnh sát sử dụng. Trong ảnh là một nhà sư với chiếc mặt nạ phòng độc


Ghi nhận ban đầu có hàng chục người bị thương, trong đó có ít nhất 2 cảnh sát bị thương


Tình hình khá căng thẳng 

Người biểu tình ném trả cảnh sát bằng gạch đá và bất kỳ vật dụng gì mà họ có được. Nhiều người trúng đạn cao su của cảnh sát, nhưng vẫn không chịu lùi bước,

Cuộc dằng co khá căng thẳng xảy ra ngay trên đường phố Bangkok. Không chỉ phe biểu tình, nhiều cảnh sát cũng bị thương. Chưa có số liệu chính thức về thương vong, tuy nhiên, ghi nhận ban đầu, có hàng chục người bị thương, trong đó có ít nhất 2 cảnh sát bị thương.

Cảnh sát đã bắt giữ cả trăm người biểu tình ở Trung tâm hành chính bên ngoài Bangkok, trong đó có 2 lãnh đạo phe biểu tình. Chưa có ghi nhận về các cuộc bắt giữ tại nội ô Bangkok, mặc dù cuộc đối đầu đang diễn ra căng thẳng.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Hot girl Thái Lan hát tặng dân mạng Việt Nam
>> Chính phủ Thái Lan quyết tâm giành lại 'đất
>> Việt Nam cần chủ động ‘đón lõng’ làn sóng doanh nghiệp Nhật từ Thái Lan
>> Cảnh sát Thái Lan ra tay giải tán biểu tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.