Cáo buộc Syria tấn công máy bay, Israel không kích đáp trả

16/10/2017 19:32 GMT+7

Không quân Israel tuyên bố một tên lửa đất đối không phóng từ Syria nhắm vào đội máy bay do thám nước này nên đã triển khai chiến đấu cơ tiến hành đáp trả ngày 16.10.

Tờ Haaretz (Israel) dẫn thông cáo từ không quân Israel nói đội máy bay của họ bị tên lửa Syria nhắm tới trong lúc thực hiện hoạt động do thám "thông thường" trên vùng trời gần Li Băng. Tên lửa nhắm vào máy bay Israel là tên lửa đất đối không S-200, được sản xuất thời Liên Xô, theo Haaretz. Tuy nhiên, không có máy bay do thám nào trúng tên lửa.

tin liên quan

Israel không kích kho vũ khí ở Syria
Sáng 27.4, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực sân bay quốc tế ở thủ đô Damascus của Syria làm rung chuyển thành phố. 
Đáp lại, không quân Israel triển khai chiến đấu cơ thả 4 quả bom xuống khẩu đội tên lửa nằm ở vị trí cách thủ đô Damascus của Syria khoảng 50 km về phía đông.
“Đây rõ ràng là hành động khiêu khích không thể chấp nhận của chính phủ Syria ”, phát ngôn viên không quân Israel Ronen Manelis tuyên bố, theo hãng tin Sputnik. Hiện chưa có phản ứng của Damascus.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.