Cha kiện con vì bị ép ngủ ngoài hành lang

31/01/2012 17:33 GMT+7

(TNO) Ông Hà Đại Hưng (84 tuổi) ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đang chuẩn bị kiện các người con của mình sau khi bị ép ngủ ngoài hành lang trong suốt 4 ngày tết vừa qua, dẫn đến việc ông bị bệnh, theo Tân Hoa xã.

Ông Hà nói rằng vào năm 2008, 6 người con đã ra thỏa thuận cam kết nuôi ông. Tuy nhiên, hiện không có người con nào chịu nuôi ông. Người con gái út của ông đổ thừa rằng bà luôn bị đối xử không công bằng với các người anh.

Một người con gái khác của ông Hà thì biện hộ rằng khi ngôi nhà chung bị giải tỏa, tiền bồi thường lại được đưa cho những người con trai. Người này còn than rằng đang mắc nợ 100.000 nhân dân tệ (hơn 330 triệu VNĐ). Những người con khác của ông Hà cũng từ chối đưa ông về nhà phụng dưỡng với nhiều lý do khác nhau.

Nhìn thấy tình cảnh đáng thương của ông Hà, nhiều người dân địa phương đã góp được 1.000 nhân dân tệ cho ông mua thuốc và hứa sẽ giúp ông nộp đơn kiện.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.