Châu Á giữa căng thẳng

03/04/2018 14:20 GMT+7

Hôm qua (2.4), hầu hết chỉ số giá chứng khoán tại thị trường châu Á đều chuyển sắc đỏ. Chỉ số Nikkei 225 và TOPIX 500 (Nhật Bản) lần lượt giảm 0,31% và 0,45%, thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm gần 0,2%...

Tuy mức giảm không lớn nhưng cho thấy giới đầu tư châu Á có phần lo ngại khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tăng cao. Cũng vào hôm qua, Bắc Kinh tuyên bố tăng thuế đối với nhiều mặt hàng của Mỹ và quyết định này có hiệu lực tức thì trong cùng ngày.
Về lý thuyết, giữa bối cảnh Washington và Bắc Kinh “ăn miếng trả miếng” về thương mại, một số nước ở châu Á có thể tận dụng cơ hội để rộng đường đưa hàng hóa vào Mỹ. Trong số các nước rộng cơ hội này có Hàn Quốc vừa thỏa hiệp thay đổi một số điều khoản trong hiệp định thương mại song phương với Mỹ để hai bên bớt căng thẳng.
Tuy nhiên, lý thuyết và thực tế cách khá xa nhau. Thương mại Mỹ - Trung liên kết chặt chẽ với chuỗi giá trị chung của kinh tế toàn cầu, và “dây dưa” rất nhiều với khu vực châu Á. Cho nên, khi Washington và Bắc Kinh “đụng độ” thì các nước còn lại trong khu vực cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cả thị trường tiêu thụ lẫn nguyên liệu đều bị tác động mạnh. Chính vì thế, các nền kinh tế ở châu Á khó có cơ hội để làm “ngư ông đắc lợi”, mà ngược lại cần chung sức tác động để xoa dịu căng thẳng nhằm tránh tạo ra một ảnh hưởng rộng khắp. H.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.