Cháu Saddam Hussein xin tị nạn ở Áo

22/06/2012 18:29 GMT+7

(TNO) Một người cháu trai của nhà độc tài Iraq Saddam Hussein đã xin được tị nạn tại Áo sau khi bị cảnh sát nước này bắt giữ.

(TNO) Một người cháu trai của nhà độc tài Iraq Saddam Hussein đã xin được tị nạn tại Áo sau khi bị cảnh sát nước này bắt giữ, AFP dẫn lời Bộ Nội vụ Áo cho biết ngày 22.6.

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Karl-Heinz Grundboeck xác nhận với AFP về vụ bắt giữ nói trên, nhưng phủ nhận thông tin từ các tờ báo trong nước cho rằng có một lệnh truy nã quốc tế đối với người này.

Cháu của Saddam Hussein, với tên gọi là Bashar N., 42 tuổi, bị bắt giữ hôm 21.6 tại một trạm xe lửa ở thành phố Traiskirchen (Áo), ông Grundboeck cho biết.

Ông này không mang theo giấy tờ gì trong người và xin được tị nạn khi cảnh sát cố gắng tiến hành nhận dạng ông.

Bashar N. nói với cảnh sát rằng mình là cháu của Saddam Hussein và ông đã đi từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Áo. Kết quả kiểm tra vân tay sau đó đã chứng minh Bashar N. nói thật.

Ngoài ra, có hai người Iraq khác đứng cùng với ông Bashar N. cũng xin được tị nạn nhưng không có bằng chứng nào cho thấy hai người này đi chung với cháu của Hussein.

Sau đó, ông Bashar N. đã được đưa đến một nơi bí mật, trong khi yêu cầu xin tị nạn của ông đang được chính phủ Áo xem xét.

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Áo cũng nói thêm rằng ông Bashar sẽ được đối xử như một người xin tị nạn thông thường.

Theo bản tin ngày 22.6 của đài phát thanh ORF (Áo), ông Bashar N. đang bị truy nã tại Iraq.

Chính quyền quốc gia Nam Á này đang cố gắng mang dòng họ Saddam Hussein ra xét xử.

Hoàng Uy

>> Con gái Saddam Hussein bị truy nã
>> Tiết lộ về Saddam Hussein
>> Iraq xét xử 15 cựu quan chức thời Saddam
>> Huân chương của Saddam đến Nam Phi
>> Làng Saddam Hussein ở Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.