Cháy rừng dữ dội tại Mỹ, gần 10.000 người sơ tán

19/11/2011 09:29 GMT+7

(TNO) Giới chức ở bang Nevada, hạt Washoe và thành phố Reno cùng ban bố tình trạng khẩn cấp khi cháy rừng tại Reno bùng phát dữ dội, khiến khoảng 9.500 người phải sơ tán.

(TNO) Gần 10.000 người đã được sơ tán khi cháy rừng bùng phát dữ dội ở nhiều nơi tại thành phố Reno, bang Nevada (Mỹ) vào hôm 18.11.

Hãng tin AFP dẫn nguồn từ giới chức địa phương cho hay, tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban bố khắp bang Nevada.

Những cư dân chưa nhận được lệnh sơ tán thì được khuyên ở nhà, không nên ra ngoài vì khói lửa đã bao trùm cả vùng.

Hiện khoảng 450 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy ở phía tây nam Reno.

“Lực lượng cứu hỏa đang làm việc cật lực để khống chế đám cháy”, một quan chức thuộc Sở Cứu hỏa thành phố Reno cho hay.

Lực lượng cứu hỏa thành phố Reno cho biết, 25 ngôi nhà đã bị thiêu rụi và gần 5.000 ngôi nhà tại đây có nguy bị cháy rừng đe dọa.

Còn theo tờ báo địa phương Reno Gazette-Journal, người đứng đầu Sở cứu hỏa thành phố Reno đã từ chối cho biết nguyên nhân vụ cháy cũng như đám cháy xuất phát từ đâu.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.