Cháy sân vận động ở Mỹ

01/07/2015 05:00 GMT+7

Một sân vận động bóng chày lịch sử ở bang Oregon (Mỹ) đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng vào chiều 29.6.

Một sân vận động bóng chày lịch sử ở bang Oregon (Mỹ) đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng vào chiều 29.6 (giờ Mỹ).

 
Nỗ lực dập lửa tại sân vận động - Ảnh: katu.com
Reuters dẫn thông báo của cảnh sát cho biết sân Civic ở thành phố Eugene bị bao trùm trong ngọn lửa bốc cao gấp đôi chiều cao khán đài. Phải mất hơn 2 giờ lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được ngọn lửa hung hãn. Không có thông tin thương vong. Sân Civic được xây dựng vào năm 1938 và là di tích lịch sử quốc gia Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.