CHDCND Triều Tiên dọa tấn công phủ đầu

22/08/2006 23:46 GMT+7

Ngày 22/8, CHDCND Triều Tiên đã chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đang diễn ra tại Hàn Quốc và dọa sẽ tấn công phủ đầu để bảo vệ an ninh quốc gia.

Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận trên, bắt đầu hôm 21/8, là một mối đe dọa quân sự và vi phạm Hiệp định đình chiến sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Người phát ngôn quân đội nhân dân CHDCND Triều Tiên nhấn mạnh: "Quân đội nhân dân CHDCND Triều Tiên sẽ chủ động thực hiện những hoạt động quân sự cần thiết nhằm bảo vệ đất nước". Đây là cuộc tập trận chung thường niên của Mỹ và Hàn Quốc mà theo Washington là để phòng vệ. Năm nay, CHDCND Triều Tiên phản đối mạnh mẽ hơn sau khi thế giới chỉ trích các cuộc thử tên lửa của họ hồi tháng trước.

H.Y
(BBC, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.