Chị nặng 155 kg đè chết em họ

19/10/2017 10:52 GMT+7

Một phụ nữ ở thành phố Pensacola, bang Florida (Mỹ) đã bị buộc tội giết người sau khi ngồi lên người em họ 9 tuổi, khiến bé tử vong.

Theo tờ The Washington Post, bà Veronica Posey, 64 tuổi khai với các nhà điều tra rằng em họ Dericka Lindsay hành xử không đúng mực nên bà đã ngồi đè lên người cô bé để trừng phạt. Bé Lindsay nặng 34 kg trong khi bà Posey nặng tới 155 kg.
Vài phút sau, Lindsay than không thở được và đã bất tỉnh trước khi bà Posey đứng dậy. Dù bà Posey cố gắng thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo cho Lindsay song bé đã qua đời sau đó tại bệnh viện.
Theo cảnh sát, ông James Smith, cha của Lindsay, kể rằng bà Posey đã ngồi đè lên bé trong khoảng 10 phút trước khi em kêu khó thở. Thế nhưng, bà Posey không đứng dậy ngay lúc đó mà ngồi thêm 2 phút nữa.
Bà Posey cũng bị tố ngược đãi người khác trong khi cha mẹ của Lindsay bị buộc tội bỏ mặc con cái. Tất cả dự kiến sẽ hầu tòa vào ngày 3.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.