Chi tiêu quân sự thế giới giảm

16/04/2013 03:50 GMT+7

Theo Viện Nghiên cứu hòa bình thế giới tại Stockholm (SIPRI), lần đầu tiên trong 15 năm, chi tiêu cho vũ khí và hoạt động quân sự trên toàn cầu giảm so với năm trước. Sau khi loại bỏ yếu tố lạm phát, chi tiêu quân sự thế giới giảm 0,5%, xuống còn 1.750 tỉ USD trong năm 2012.

Ngoài ra, AFP dẫn lời ông Sam Perlo-Freeman, giám đốc một bộ phận của SIPRI, cho biết thêm: “Chúng ta có thể đang chứng kiến một sự hoán chuyển cán cân chi tiêu quân sự thế giới, ngả từ phương Tây sang các khu vực đang trỗi dậy”. Theo đó, ngân sách quốc phòng Mỹ và châu Âu giảm mạnh do cắt giảm chi tiêu, trong khi Nga - Trung mạnh tay vung tiền mua sắm khí tài. Nếu so về tỷ lệ, Mỹ giảm 6% xuống còn 682 tỉ USD, còn Trung Quốc tăng 7,8% (166 tỉ USD). Trong khi đó, Nga tăng 16% trong năm 2012 so với năm trước và Trung Đông tăng 8,4%, châu Á tăng 3,3%.

H.G

>> Nhật, Đài Loan lo ngại thương vụ vũ khí Nga - Trung
>> Nga - Trung sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng
>> Nga - Trung thắt chặt quan hệ
>> Nga, Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Triều Tiên
>> Ông Kim Jong-un không gửi thiệp chúc tết lãnh đạo Nga, Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.