Chiến đấu cơ Philippines lại ném bom nhầm ở Marawi

14/07/2017 07:19 GMT+7

Quân đội Philippines hôm qua thông báo rút toàn bộ chiến đấu cơ FA-50 khỏi TP.Marawi sau khi máy bay này thả bom nhầm mục tiêu vào trưa 12.7, khiến 2 binh sĩ thiệt mạng và 11 người bị thương, theo Đài GMA News.

Chiến đấu cơ FA-50, do Hàn Quốc sản xuất, thả bom trượt mục tiêu khoảng 250 m trong cuộc không kích nhắm vào các tay súng thuộc nhóm vũ trang Maute trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đây không phải là lần đầu tiên máy bay Philippines thả bom trượt mục tiêu ở Marawi.
Hôm 31.5, 10 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc ném bom tương tự. Phát ngôn viên quân đội Philippines Restituto Padilla cho hay FA-50 sẽ ngừng tham gia chiến dịch không kích ở Marawi cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.
Hiện không rõ quân đội Philippines đã triển khai bao nhiêu chiếc FA-50 tới Marawi, trong khi nước này có tổng cộng 12 chiếc FA-50.
Phát ngôn viên Padilla nhấn mạnh việc rút FA-50 khỏi Marawi sẽ không cản trở quân đội điều thêm khí tài quân sự tới khu vực để chống Maute.
Kể từ khi nhóm Maute tấn công Marawi hôm 23.5, giao tranh ở khu vực đã khiến hơn 500 người thiệt mạng, trong đó có 379 tay súng và 89 binh sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.