Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

14/05/2009 02:58 GMT+7

Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch khôi phục dự luật trừng phạt Trung Quốc vì hành động mà theo Washington là cố ý làm hạ giá trị nhân dân tệ để hưởng lợi ích trong giao dịch thương mại quốc tế, theo báo Telegraph.

Thành viên lưỡng viện lập pháp Mỹ cho rằng Trung Quốc đã tự ý kìm giá nhân dân tệ xuống đến 40% để hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn dưới mắt giới mua hàng nước ngoài. Dự luật trên đã có hơn 40 nghị sĩ của 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đồng bảo trợ. Hồi năm ngoái, ông Barack Obama lúc chạy đua vào Nhà Trắng đã từng tuyên bố ủng hộ dự luật trừng phạt Trung Quốc do hành động hạ thấp giá trị nhân dân tệ. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng ủng hộ dự luật này.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy thâm hụt thương mại song phương tiếp tục tăng lên ở mức 15,6 tỉ USD nghiêng về phía Mỹ trong tháng 3 bất chấp thực tế là tổng xuất khẩu của Trung Quốc giảm sút còn lượng xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc gia tăng.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.