Chìm tàu ở Trung Quốc: 21 người chết, 1 người mất tích

17/01/2015 12:46 GMT+7

(TNO) Giới chức Trung Quốc hôm nay 17.1 xác nhận đã có 21 người chết và còn 1 người mất tích trong vụ tàu kéo JMS Delta chìm trên đoạn sông Dương Tử thuộc địa phận tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào chiều 15.1.

(TNO) Giới chức Trung Quốc hôm nay 17.1 xác nhận đã có 21 người chết và còn 1 người mất tích trong vụ tàu kéo JMS Delta chìm trên đoạn sông Dương Tử thuộc địa phận tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào chiều 15.1.

Cảnh tàu JMS Delta được trục vớt ngày 16.1 - Ảnh: AFPCảnh tàu JMS Delta được trục vớt ngày 16.1 - Ảnh: AFP
Tàu JMS Delta, được đăng ký ở Singapore, chìm trong lúc chạy thử nghiệm trên một con kênh thuộc sông Dương Tử. Khi đó có tất cả 25 người đang làm việc trên tàu, trong đó có 4 người Singapore và 4 người khác mang các quốc tịch Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Nhật Bản.

Sau khi vụ việc xảy ra, giới chức đã triển khai khoảng 30 tàu chuyên dụng, kể cả tàu tuần tra và tàu kéo, để tìm kiếm những nạn nhân mất tích, nhưng cho đến nay chỉ cứu được có 3 người. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích còn lại. Hiện chưa có thông tin về quốc tịch của nạn nhân này.

Lực lượng chức năng đã trục vớt tàu JMS Delta, dài 30 m, nặng 368 tấn vào sáng nay sau khi tàu chìm khoảng 40 giờ.

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời giờ chức hàng hải Giang Tô cho hay họ chưa thông qua chuyến hải hành thử nghiệm nói trên của tàu JMS Delta và cũng chưa nhận được báo cáo về các điều kiện của tàu theo quy định.

Tân Văn xã dẫn lời một người sống sót cho rằng cách xử lý tàu không hợp lý đã gây ra sự cố trên.

Một người sống sót khác họ Vương kể lại với Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc rằng ông cùng một kỹ sư người Nhật đang kiểm tra động cơ chính thì tàu bất ngờ nghiêng một bên. “Nước vào khoang tàu rất nhanh. Chưa tới 20 giây, khoang đã bị ngập đầy nước”, ông Vương kể tiếp.

Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.