Chính phủ Venezuela đàm phán với phe đối lập

Văn Khoa
Văn Khoa
15/08/2021 07:00 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin đại điện của chính phủ Venezuela và phe đối lập ngày 13.8 bắt đầu vòng đàm phán tại thủ đô Mexico City (Mexico), nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị của Venezuela.

Vòng đàm phán mới có 12 quốc gia khác tham gia làm bên hỗ trợ, trong đó có Hà Lan, Nga, Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy.
Trong cuộc đàm phán, các bên nhất trí một biên bản ghi nhớ chứa đựng lộ trình hướng dẫn quá trình đàm phán.
Đối với các cuộc đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận chính trị, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp cấm vận do Mỹ và châu Âu áp đặt lên giới chức và các tổ chức Venezuela.
Phe đối lập thì kêu gọi cho phép đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Venezuela và đảm bảo họ sẽ được tham gia các cuộc bầu cử khu vực trong tháng 11. 

Venezuela đạt thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc: dùng vàng mua thực phẩm, thuốc men

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.