Chở ma túy còn dám xâm phạm “không phận” tổng thống Mỹ

17/02/2012 10:23 GMT+7

(TNO) Một chiếc máy bay nhỏ xâm phạm “không phận” của Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 16.2 bị phát hiện chở theo 18 kg cần sa.


 Chiếc Marine One của ông Obama cùng một số trực thăng hộ tống trên bầu trời Los Angeles - Ảnh: AFP

Theo BBC, chiếc Cessna 182 đã bị hai chiếc chiến đấu cơ F-16 chặn lại sau khi đi lạc vào không phận dành riêng cho trực thăng của ông Obama.

Chiếc Cessna 182 bị yêu cầu hạ cánh tại sân bay Long Beach, nơi số cần sa được tìm thấy, theo các quan chức Mỹ.

Theo cơ quan mật vụ Mỹ, ông Obama không thể gặp nguy hiểm trong quá trình xảy ra vụ xâm phạm.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ vốn lưu ý các phi công rằng có một khu vực rộng 13 km trên bầu trời Los Ageles bị cấm lưu thông trong ngày 16.2.

Ông Obama đang sử dụng trực thăng của Nhà Trắng, chiếc Marine One, để bay từ Los Angeles đến khu bờ biển Corona Del Mar giàu có nhằm gây quỹ.

Hãng Reuters dẫn lời người phát ngôn của mật vụ Mỹ Ed Donovan cho biết phi công của chiếc Cessna không có ý định gây hại tổng thống khi được các quan chức thẩm vấn.

Sơn Duân

>> Ông Obama đến khách sạn nơi Whitney Houston mất
>> Ông Obama thay đổi quan điểm về kế hoạch hóa gia đình
>> Tổng thống Mỹ lạc quan về nền kinh tế
>> Ông Obama nói nhầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.