Chồng xiềng xích, tra tấn vợ dã man suốt mười năm

12/07/2012 08:58 GMT+7

(TNO) Ông Peter Lizon ở bang West Virginia (Mỹ) đã bị bắt sau khi bị cáo buộc xiềng xích, giam cầm, tra tấn vợ dã man như nô lệ tại nhà suốt mười năm.

Người vợ có tên Stephanie (43 tuổi) đã may mắn trốn thoát khỏi căn nhà, và một nhân viên tại Trung tâm phòng chống khủng hoảng gia đình ở hạt Jackson, bang West Virginia đã giúp cô gửi đơn tố cáo người chồng vũ phu, hãng tin AP đưa tin ngày 11.7.

Theo đơn tố cáo, Lizon dùng chảo, cây sắt hơ lửa rồi chích vào ngực và lưng của Stephanie, dùng các dụng cụ làm nông đập bàn chân cô.

Trong suốt 10 năm qua, cô Stephanie bị chồng xiềng xích tay chân, tra tấn dã man như vậy ngay tại nhà ở hạt Jackson, bang West Virginia.

Cô Stephanie cho biết cô bị sẩy thai một lần và sinh hạ một đứa con khác trong khi tay chân bị xiềng xích.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện những vết bỏng, vết bầm tím, nhiều ngón chân và tay sưng phồng trên cơ thể cô Stephanie.

Ông Tony Boggs, Phó cảnh sát trưởng hạt Jackson, cho biết đây là vụ bạo hành gia đình dã man nhất mà ông từng gặp.

Lizon (37 tuổi) đang bị tạm giam tại một nhà tù ở West Virginia, chuẩn bị hầu tòa vào ngày 13.7, nhưng y cho rằng mình vô tội và những cáo buộc của bà vợ là bịa đặt, theo AP.

Phúc Duy

>> Gần 130 ông chồng ký cam kết không bạo hành gia đình
>> Nạn bạo hành gia đình ở Nga
>> Nga: Mỗi giờ có một phụ nữ chết vì bạo hành gia đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.