Chủ tàu Ý bồi thường 1 triệu euro

13/04/2013 03:15 GMT+7

Theo tờ Le Figaro , Công ty Costa Crociere, chủ sở hữu du thuyền Costa Concordia bị lật làm 32 người thiệt mạng hồi tháng 1.2012, vừa bị tòa án Ý xử bồi thường cho các nạn nhân 1 triệu euro.

Thời điểm ấy, chiếc tàu du lịch hạng sang đang chở 4.229 người thì gặp nạn do đụng phải đá ngầm trên Địa Trung Hải. Sau khi bồi thường số tiền nói trên, Hãng Costa Crociere sẽ không còn bị truy cứu trách nhiệm. Trong khi đó, thuyền trưởng Francesco Schettino cùng 4 thành viên thủy thủ đoàn có thể vẫn phải tiếp tục hầu tòa vì bị xem là thủ phạm chính gây ra vụ lật tàu. Quyết định của tòa khiến nhiều nạn nhân bất bình vì họ sẽ không còn cơ hội kiện Hãng Costa Crociere, ngay cả ở tòa án dân sự. Chủ tịch Hội Nạn nhân tàu Concordia tại Pháp Anne Decré nhận định: “Chỉ cần có tiền, họ đã mua được sự vô tội. Đây là điều rất phi lý”.

Lan Chi

>> Trung Quốc đóng xong tàu "du lịch Hoàng Sa
>> Tàu du lịch đầu tiên xông đất Nha Trang
>> Tàu du lịch 5 sao cập cảng Quy Nhơn
>> Hiểm nguy rình rập tàu du lịch “chui”
>> Bát nháo bến tàu du lịch Cầu Đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.