Chủ tịch Cuba hội kiến Giáo hoàng Francis

11/05/2015 07:52 GMT+7

Trong chuyến thăm Vatican hôm qua 10.5, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã cảm ơn Giáo hoàng Francis vì đã là “cầu nối” giúp nước này với Mỹ tiến tới bình thường hóa quan hệ.

Trong chuyến thăm Vatican hôm qua 10.5, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã cảm ơn Giáo hoàng Francis vì đã là “cầu nối” giúp nước này với Mỹ tiến tới bình thường hóa quan hệ.

Chủ tịch Cuba Raul Castro (trái) và Giáo hoàng Francis trong cuộc gặp tại Vatican
- Ảnh: Reuters
AFP dẫn lời phát ngôn viên Tòa thánh, Federico Lombardi cho biết hai vị cũng thảo luận về chuyến công du vào tháng 9 đến châu Mỹ của Giáo hoàng. Dự kiến, Giáo hoàng Francis sẽ thăm Cuba ít nhất 2 ngày trước khi đến Mỹ.
Mỹ và Cuba bí mật đàm phán về bình thường hóa quan hệ vào tháng 6.2013 với vai trò trung gian rất lớn của Vatican. Đặc biệt, Giáo hoàng từng gửi thư riêng cho nguyên thủ 2 nước này để tác động.
Đến ngày 17.12.2014, Chủ tịch Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng có tuyên bố về tiến tới bình thường hóa quan hệ song phương sau nửa thế kỷ đối địch. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.