Chủ tịch Tập Cận Bình nhận lời thăm Bình Nhưỡng

10/01/2019 18:48 GMT+7

Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhận lời mời thăm CHDCND Triều Tiên từ lãnh đạo Kim Jong-un, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc đến Bình Nhưỡng kể từ khi nước này trải qua cuộc chuyển giao quyền lực hơn 7 năm trước.

Hãng thông tấn KCNA hôm 10.1 đưa tin ông Tập đã nhận lời mời “với sự hân hạnh” và cho biết sẽ đến Bình Nhưỡng vào thời điểm thích hợp.
Nhà lãnh đạo Kim đã đưa ra lời mời trên trong chuyến công du Bắc Kinh từ ngày 7 đến 9.1.
Vẫn chưa có thông tin chi tiết về chuyến thăm trong tương lai này. Tuy nhiên, nếu diễn ra, đây sẽ lần đầu tiên chủ tịch Trung Quốc đến Triều Tiên sau khi ông Kim Jong-un nắm quyền. 2019 cũng đánh dấu 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.
Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc họp báo tại Nhà Xanh nhấn mạnh Triều Tiên cần phải có hành động thiết thực và nhanh chóng hơn để tiến tới giải giới hạt nhân, trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của các động thái từ cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy tiến trình này, theo Yonhap.
[VIDEO] Chuyên xa chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiền hô hậu ủng rời Điếu Ngư Đài
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.