Chủ tịch thượng viện Thái Lan bị phạt tù

27/07/2012 00:11 GMT+7

Tòa hình sự Thái Lan vừa tuyên phạt 2 năm tù giam và 2 năm quản chế đối với Chủ tịch thượng viện Thái Lan Thiradet Meepien vì tội cố ý làm trái và lạm quyền.

Hồi 2004, khi còn làm việc trong cơ quan thanh tra, ông Thiradet cùng 2 đồng sự tự ý tăng phụ cấp cho mình thêm 20.000 baht (14 triệu đồng)/tháng mà không xin ý kiến quốc hội theo quy định. Hai đồng sự cũng chịu mức án như ông Thiradet.

Trong một diễn biến khác, tòa án tỉnh Kawthaung ở miền nam Myanmar vừa tuyên phạt 92 người Thái Lan, với mức án mỗi người là 3 năm 6 tháng tù, vì tội xâm nhập trái phép và phá rừng của Myanmar. Hồi đầu tháng 7, quân đội Myanmar đã bắt 92 người trên, gồm 82 đàn ông và 10 phụ nữ, trong khu rừng gần với biên giới Thái Lan.

Những người này lập lãnh địa riêng tại đây để đốn gỗ, trồng cao su và cần sa với diện tích 600 ha.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.