Chủ tịch Trung Quốc lưu ý sai lầm của Mao Trạch Đông

27/12/2013 02:08 GMT+7

Phát biểu nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Chủ tịch Mao Trạch Đông vào hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi Mao là “một nhân vật vĩ đại đã thay đổi bộ mặt đất nước và dẫn dắt nhân dân Trung Quốc đến với vận mệnh mới”.

Tuy nhiên, theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình đã nói thêm: “Những lãnh tụ cách mạng không phải là thần thánh mà là con người. Chúng ta không thể sùng bái họ như thần thánh hoặc từ chối cho người khác chỉ ra và sửa chữa sai lầm của họ chỉ vì họ là người vĩ đại”.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập cùng 6 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến viếng lăng của Mao Trạch Đông vào sáng qua.

Với những sai lầm về chính sách từng gây ra tổn thất to lớn về kinh tế và văn hóa trong 27 năm lãnh đạo Trung Quốc trước khi qua đời năm 1976, di sản của Mao Trạch Đông vẫn là vấn đề gây tranh cãi tại nước này cho đến tận ngày nay.

Sơn Duân

>> Trung Quốc đặt tượng vàng ròng Mao Trạch Đông vào nhà tưởng niệm
>> Trung Quốc kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mao Trạch Đông
>> Trung Quốc cắt nhiều hoạt động mừng sinh nhật Mao Trạch Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.