[CHÙM ẢNH] Nỗ lực một phía: Triều Tiên phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri

Bảo Vinh
Bảo Vinh
25/05/2018 09:01 GMT+7

CHDCND Triều Tiên ngày 24.5 đã cho đánh sập các đường hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri trước sự chứng kiến của đoàn phóng viên quốc tế.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri nằm ở vùng núi Mantap, vùng đông bắc Triều Tiên. Sau khi tuyên bố sẽ ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, phá hủy bãi thử này, Triều Tiên đã mời phóng viên từ các nước Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc đến để đưa tin, chứng tỏ sự minh bạch.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo lối vào các đường hầm đã bị đánh sập hoàn toàn, bao gồm 2 đường hầm đã sẵn sàng để thử nghiệm vũ khí hạt nhân có sức công phá mạnh.
KCNA cho biết không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ hoặc tác động nguy hiểm đến môi trường xung quanh sau việc phá hủy các đường hầm. “Việc ngừng thử hạt nhân là một bước quan trọng tiến đến việc giải giới hạt nhân toàn cầu”, KCNA thông báo.
Quan chức Triều Tiên chỉ sơ đồ các địa điểm tại bãi thử Punggye-ri Reuters
Lối vào một trong các hầm ngầm để thử hạt nhân Reuters
Thuốc nổ được gài sẵn bên trong Reuters
Triều Tiên cho biết trong lần này có đánh sập 2 đường hầm đã sẵn sàng để làm nơi thử hạt nhân Reuters
Đoàn phóng viên quốc tế di chuyển đến các căn hầm khác Reuters
Thuốc nổ được chuẩn bị sẵn sàng bên trong hầm Reuters
Căn hầm bị đánh sập trong chốc lát Reuters
Triều Tiên cho rằng việc phá hủy các căn hầm không gây rò rỉ vật liệu phóng xạ và không gây nguy hiểm cho môi trường xung quanh Reuters
Quan chức Triều Tiên quan sát và quay lại quá trình phá hủy Reuters
Các đường hầm và công trình lân cận sau khi bị cho nổ tung Reuters
Một khu vực tại bãi thử Punggye-ri sau khi bị phá hủy Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.