Colombia giải tán cơ quan tình báo

01/11/2011 09:04 GMT+7

(TNO) Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia hôm 31.10 đã cho giải tán cơ quan tình báo nội địa DAS sau nhiều năm dính vào vụ bê bối nghe lén và tham nhũng…

>> Bê bối tình báo chấn động Colombia

Theo hãng tin AP, các nhân viên của DAS sẽ được chuyển qua các cơ quan chính phủ khác.

Cụ thể, hầu hết trong số 6.000 nhân viên DAS sẽ chuyển công tác qua Văn phòng Tổng chưởng lý. Số còn lại sẽ làm việc tại các bộ ngành chính phủ và cơ quan cảnh sát quốc gia.

Giám đốc hiện tại của DAS Felipe Munoz cho biết, quá trình thuyên chuyển này sẽ kéo dài đến ngày 31.12 tới.

Được biết, cơ quan DAS đã dính vào nhiều vụ bê bối trong thời gian qua, trong đó có vụ DAS bị cáo buộc nghe lén điện thoại những cuộc nói chuyện của các chính trị gia, thẩm phán và nhà báo ở nước này trong thời gian ông Alvaro Uribe - người tiền nhiệm của Tổng thống Santos - cầm quyền vào những năm 2002-2010.

Một cựu Giám đốc DAS là ông Jorge Noguera Cotes đã bị tuyên án 25 năm tù giam hồi tháng trước vì liên quan đến vụ ám sát một giáo sư xã hội học cách đây 7 năm.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.