Colombia - Nicaragua căng thẳng vì biển đảo

20/09/2013 00:38 GMT+7

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos hôm qua phản bác việc Nicaragua kiện nước ông lên Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) để đòi mở rộng thềm lục địa thêm hơn 200 hải lý.

Hãng tin EFE dẫn lời ông Santos nói Bogota coi động thái trên là “bất công và không có cơ may thành công”. Vị tổng thống này khẳng định sẽ làm tất cả trong phạm vi quyền hạn nhằm chặn đứng “tham vọng bành trướng” của nước láng giềng và bảo vệ thềm lục địa của Colombia.

Về phần mình, ngoài việc đòi thêm 200 hải lý, Nicaragua còn yêu cầu ICJ ra tuyên bố chính xác về ranh giới biển giữa 2 nước. Trước đó, Colombia đã phản đối một phán quyết khác của IJC về vùng biển tranh chấp giữa 2 nước mà chính quyền Bogota coi là có lợi cho bên kia.

Nicaragua chưa có phản ứng về các tuyên bố mới từ nước láng giềng. Hiện nay, cả hai nước đều đã điều tàu chiến tới gần khu vực tranh chấp.

Trùng Quang

>> Colombia bác bỏ thương hiệu Pablo Escobar
>> Cảnh sát đột kích quán bar tại Colombia, 6 người chết
>> Colombia tố Nicaragua bành trướng
>> Colombia bắt trùm mafia châu Âu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.