Colombia xoa dịu sinh viên biểu tình

17/12/2018 00:00 GMT+7

Tổng thống Ivan Duque của Colombia thông báo đã đạt được thỏa thuận với các tổ chức sinh viên về tăng ngân sách cho giáo dục bậc cao nhằm xoa dịu phong trào biểu tình đang lan rộng.

AP dẫn lời ông Duque cho hay chính phủ sẽ chi thêm 4.500 tỉ peso (khoảng 33.000 tỉ đồng; 1,4 tỉ USD) cho các đại học công lập trong 4 năm tới.
Trong 2 tháng qua, tại nhiều thành phố ở Colombia, sinh viên từ 32 trường đại học công xuống đường tuần hành phản đối tình trạng thiếu ngân sách giáo dục, dẫn tới đụng độ dữ dội với cảnh sát (ảnh).
Theo ước tính, các trường đại học công ở nước này hiện thiếu khoảng 5,7 tỉ USD cho chi phí hoạt động và cơ sở hạ tầng.
[VIDEO] Khói lửa, vòi rồng, quốc ca Pháp: 5 cảnh tượng khắc họa đợt biểu tình rung chuyển nước Pháp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.