Con gái Chủ tịch Korean Air bị tố tấn công cấp dưới

16/04/2018 08:00 GMT+7

Cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra sau khi có thông tin con gái út của ông Cho Yang-ho, Chủ tịch Hãng hàng không Korean Air, hắt nước vào mặt và đe dọa một quản lý thuộc bộ phận quảng cáo trong một cuộc họp.

Theo tờ The Korea Herald, bà Cho Hyun-min, giữ vị trí phó chủ tịch hãng hàng không, hôm qua đã cắt ngắn chuyến đi nước ngoài để quay về Seoul sau khi bị dư luận chỉ trích dữ dội và giới điều tra vào cuộc.
Bà thừa nhận có xô đẩy nhân viên nói trên nhưng phủ nhận chuyện hắt nước, còn một phát ngôn viên của Korean Air nói bà Cho chỉ ném ly nước xuống đất trong cơn nóng giận.
Hồi cuối năm 2014, chị ruột bà Cho là Cho Hyun-ah từng “gây bão” khi buộc chuyến bay của Korean Air quay trở lại nhà ga lúc chuẩn bị cất cánh để đuổi một tiếp viên vì không hài lòng với cách phục vụ của người này.
Tháng 2.2015, Cho Hyun-ah bị tuyên xử một năm tù vì tội đe dọa an toàn bay nhưng chỉ bị giam 5 tháng và sau đó còn được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo một công ty thuộc Korean Air.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.