Con gái ông Park Chung-hee tranh cử tổng thống

11/07/2012 03:07 GMT+7

Bà Park Geun-hye, con của Tổng thống Park Chung-hee, ngày 10.7 tuyên bố ra tranh cử với hy vọng trở thành nữ nguyên thủ đầu tiên của Hàn Quốc.

Theo AFP, bà Park, 60 tuổi, nhiều khả năng sẽ được đảng Saenuri cầm quyền đề cử làm ứng viên tổng thống và đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử vào tháng 12. Bà Park tuyên bố sẽ nỗ lực vì một nền kinh tế thị trường công bằng và minh bạch hơn, đồng thời tập trung tạo dựng giảm căng thẳng với CHDCND Triều Tiên.

Cha của bà lên nắm quyền sau cuộc đảo chính vào năm 1961. Ông Park được cho là có công lớn trong việc hiện đại hóa Hàn Quốc nhờ đường lối phát triển kinh tế lấy xuất khẩu làm chủ đạo. Tuy nhiên, ông cai trị đất nước bằng chính sách độc tài “bàn tay sắt” và bị ám sát vào năm 1979.

Trùng Quang

>> Hàn Quốc quyết đánh bắt cá voi, bất chấp phản đối của quốc tế
>> Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Singapore tập trận không quân
>> Hàn Quốc e ngại Trường Thành của Trung Quốc
>> Cựu thủ lĩnh đối lập Hàn Quốc sẽ tranh cử tổng thống
>> Cựu thủ tướng Pháp tranh cử tổng thống
>> Đảng cầm quyền Nga đề cử Putin tranh cử tổng thống
>> Ông ElBaradei sẽ tranh cử tổng thống Ai Cập
>> Ông Estrada tuyên bố tranh cử tổng thống Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.