Con trai Thủ tướng Anh học việc tại Mỹ

26/06/2005 22:56 GMT+7

Euan Blair, con trai cả của Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ trở thành thực tập sinh tại Ủy ban Luật lệ tại Hạ viện Mỹ trong vòng 3 tháng. Theo tờ Sunday Telegraph, Chủ tịch Ủy ban, nghị sĩ Cộng hòa David Dreier sẽ là người hướng dẫn cho Euan.

Các quan chức ủy ban cho biết quyết định thu nhận Euan do lãnh đạo ủy ban quyết định chứ không phải thông qua nhân viên như chu trình xin thực tập bình thường. Ngoài ra, theo người phát ngôn của Phủ Thủ tướng, ông Tony Blair đã yêu cầu Sứ quán Anh tại Washington can thiệp vào việc xin thực tập của con mình. Mặc dù Thủ tướng Anh quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Bush, tin tức Euan sẽ làm việc cho ủy ban do đảng Cộng hòa dẫn đầu đã khiến các nghị sĩ đảng Dân chủ sửng sốt. Ủy ban Luật lệ vẫn mang tai tiếng là một trong những ủy ban bè cánh nhất tại Hạ viện. Euan, 21 tuổi, sắp tốt nghiệp Đại học Bristol (Anh), cũng đã lên kế hoạch thực tập với một nghị sĩ đảng Dân chủ với mục đích học tập kinh nghiệm chính trị của cả 2 đảng lớn nhất ở Mỹ.

T.M
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.