Công chức Trung Quốc “chật cứng” trên tàu đến Hoàng Sa

30/04/2013 01:03 GMT+7

Ngày 29.4, tờ South China Morning Post đưa tin số cán bộ quan chức Trung Quốc chiếm phần lớn trên chuyến tàu du lịch phi pháp kéo dài 4 ngày, khởi hành ngày 28.4, đến Hoàng Sa.

Theo đó, chỉ có 100 “thường dân” trong tổng số 240 người trên tàu, số còn lại đều là cán bộ và quan chức. Chuyến tàu này là một trong những nỗ lực ngang ngược của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền phi pháp đối với quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Ngoài ra, theo South China Morning Post, những khách du lịch “thường dân” phải trả khoản tiền từ 7.000 - 9.000 nhân dân tệ (hơn 23 triệu đồng - hơn 30 triệu đồng) mỗi người cho chuyến du lịch trên, nhưng chỉ được ở khoang hạng 2 trở xuống. Ai muốn được ở cùng hạng với cán bộ công chức thì phải trả thêm 3.250 nhân dân tệ (khoảng 11 triệu đồng).

Trong một diễn biến khác, Tân Hoa xã ngày 29.4 đưa tin 2 tàu Hải giám 74 và 84 vừa quay trở về thành phố Quảng Châu sau khi thực hiện chuyến tuần tra dài 12 ngày, tổng hành trình 4.500 hải lý (khoảng 8.300 km) đến vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.