Công trình đường cao tốc bị sụt ở Trung Quốc, 19 người chết

11/10/2014 08:08 GMT+7

(TNO) Đã có ít nhất 19 người chết, 2 người bị thương sau khi công trình xây dựng đường cao tốc bị sụt lở tại tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc vào tối 10.10 (giờ địa phương), Tân Hoa xã đưa tin.

Lực lượng cứu hộ cho biết vụ lở đất giật sập 8 căn nhà dựng tạm cho công nhân xây dựng ở, chôn vùi 21 người.
Chín người chết ngay tại chỗ, 10 người khác tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện và 2 người nữa đang được điều trị, theo Tân Hoa xã.

Các công nhân nói trên thuộc tập đoàn Đường sắt Trung Quốc số 3, công ty đang thực hiện dự án mở rộng đường cao tốc nối liền Hoằng Lăng và Diên An, 2 thành phố thuộc tỉnh Thiểm Tây. Tân Hoa xã cho biết chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát địa chất trong vùng để tránh xảy ra thảm họa tương tự.

Hoàng Uy

>> Lở đất ở Trung Quốc, 7 người chết, 20 người mất tích
>> 70 người thiệt mạng trong vụ lở đất ở Nhật
>> Lở đất, lũ quét giết chết 28 người Ấn Độ
>> Vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan qua lời kể cậu bé sống sót  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.