Công ty Singapore bị tố bán đồ hiệu cho Triều Tiên

26/07/2017 15:19 GMT+7

Ông Ng Kheng Wah, Giám đốc Công ty OCN của Singapore đã bác bỏ thông tin công ty này âm thầm xuất khẩu đồ hiệu sang CHDCND Triều Tiên.

Trả lời Channel NewsAsia, ông Ng khẳng định công ty đã dừng mọi hoạt động tại Triều Tiên từ năm 2012, sau gần 12 năm phân phối nước giải khát thương hiệu Pokka của Nhật.
Trước đó, trang NK News có bài viết cho rằng OCN thành lập liên doanh điều hành 2 cửa hàng bán mỹ phẩm, túi xách, đồng hồ và rượu… của các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Chanel, Prada, Burberry, Lancôme, L’Oreal, Vidal Sassoon… ở Bình Nhưỡng.
Công ty còn cung cấp các sản phẩm này cho nhiều cửa hàng khác ở Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm cung cấp hàng xa xỉ cho Triều Tiên do LHQ ban hành.
Một bài báo khác trên NK News còn cho rằng OCN đầu tư tòa nhà thương mại 24 tầng ở Bình Nhưỡng nhưng thông tin này cũng bị ông Ng bác bỏ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Singapore cho biết nước này luôn tuân thủ các nghị quyết của HĐBA LHQ và sẽ điều tra bất cứ cá nhân hay tổ chức nào sai phạm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.