Croatia và Serbia kết thúc “khủng hoảng sô cô la”

07/04/2017 06:52 GMT+7

Croatia và Serbia vừa quyết định chấm dứt cuộc “khủng hoảng ngoại giao sô cô la” giữa hai nước kéo dài 4 tháng qua, theo Đài phát thanh Europe 1.

Mọi việc bắt đầu từ buổi gặp gỡ giữa Tổng thống Croatia Kolinda Grabar Kitarovic với học sinh trường mẫu giáo thuộc TP.Dubrovnik, miền nam nước này vào 6.12.2016.
Bà Kitarovic phát kẹo sô cô la cho các em. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi một phụ huynh đăng hình chụp “quà của tổng thống” lên mạng xã hội: một thỏi sô cô la do Hãng Pionir của Serbia sản xuất. Vấn đề nằm ở chỗ 6.12 là ngày tưởng niệm những chiến sĩ Croatia tử trận tại Dubrovnik trong đợt tấn công của lực lượng Nam Tư năm 1991. Bà Kitarovic nhanh chóng lên tiếng xin lỗi nhưng lại bị phía Serbia cho là kỳ thị sắc tộc và cực đoan.
Quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng cho đến khi Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic tặng người đồng cấp Croatia Andrej Plenkovic một thanh sô cô la Pionir khi cả hai dự diễn đàn kinh tế ở Bosnia-Herzegovina vào ngày 5.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.