Cụ bà già nhất thế giới qua đời

12/12/2006 13:19 GMT+7

Elizabeth "Lizzy" Bolden, được xem là cụ bà già nhất thế giới, đã qua đời vào ngày hôm qua (11/12) tại Trung tâm Chăm sóc và Hồi phục sức khỏe ở Memphis, Tennessee (Mỹ), thọ 116 tuổi.

Elizabeth "Lizzy" Bolden là người Mỹ, sinh năm 1890. Bà lấy chồng vào năm 19 tuổi sau đó từ những năm của thập niên 1950 phải ở góa vì chồng bà qua đời. Năm 2004 bà Bolden đã trải qua một cơn đột quỵ.

Cụ Bolden có 2 người con gái, 40 đứa cháu, 75 chắt, 150 chút, 220 chít và 75 chụt. "Bà là một người luôn sống vì gia đình. Bà luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho mọi người và mọi người luôn tuân theo. Bà là một nông dân và luôn làm việc rất chăm chỉ", James Bolden, một cháu trai của cụ Bolden cho biết.

Cụ Bolden nhận được danh hiệu người già nhất thế giới sau khi cụ Esther de Capovilla, người Ecuador qua đời vào tháng 8 vừa rồi - cũng thọ 116 tuổi. Theo Robert Young, người cố vấn cho sách Kỷ lục Guinness, người kế tục ngôi vị này sẽ là cụ Emiliano Mercado del Toro người Puerto Rico. Năm nay cụ đã được 115 tuổi.

Đ.H
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.