Cử tri Mỹ dậy sớm bỏ phiếu, Tổng thống Trump dự đoán thắng lớn

Bảo Vinh
Bảo Vinh
03/11/2020 22:25 GMT+7

Cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu từ rất sớm trong ngày 3.11 để bầu cử người lãnh đạo đất nước trong 4 năm sắp tới.

Tính đến nay, hầu hết các tiểu bang tại Mỹ đã mở cửa các điểm bỏ phiếu trong ngày 3.11 để cử tri đi bầu. Theo khảo sát của CNN, hơn 100 triệu người đã bầu cử trước ngày 3.11, tương đương 75% tổng số phiếu bầu của cuộc bầu cử năm 2016.
Cảnh hàng dài người chờ đợi để bỏ phiếu xuất hiện tại nhiều thành phố. Tuy vậy, quy định giãn cách x ã hội vẫn được tuân thủ nhằm ngăn ngừa đại dịch Covid-19.
Ông Joe Biden dẫn đầu trong nhiều cuộc khảo sát nhưng khoảng cách bị thu hẹp tại các bang chiến địa. Sáng 3.11, Tổng thống Donald Trump dự đoán ông sẽ thắng lớn tại nhiều bang quan trọng và sẽ có ít nhất 306 phiếu đại cử tri. Nhà lãnh đạo cũng nói chỉ tuyên bố chiến thắng nếu chắc chắn.

Cử tri tại Winchester, bang Virginia đi bỏ phiếu từ rất sớm

AFP

Cử tri đi bỏ phiếu tại New York rạng sáng 3.11. Bang này có 29 phiếu đại cử tri

Reuters

Hàng người chờ bỏ phiếu tại Columbus, bang Ohio (18 phiếu đại cử tri)

Reuters

Một cử tri đi bỏ phiếu ở Milwaukee, bang Wisconsin. Đây là một trong số các bang chiến địa, có 10 phiếu đại cử tri

Reuters

Cử tri đi bỏ phiếu tại Miami, bang Florida. Đây là bang rất quan trọng với 29 phiếu đại cử tri

AFP

Cử tri đi bỏ phiếu tại Houston, Texas. Texas là bang truyền thống của đảng Cộng hòa với 38 phiếu đại cử tri

Reuters

Cử tri bỏ phiếu tại Hillsboro, bang Virginia (13 phiếu đại cử tri)

AFP

Cử tri đi bỏ phiếu ở Louisville, bang Kentucky (8 phiếu đại cử tri)

Reuters

Một cử tri bỏ phiếu tại Bethany, bang Oklahoma (7 phiếu đại cử tri)

Reuters

Người đi bỏ phiếu tại Portland, bang Maine

AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.