Cuba nghiên cứu cải cách Hiến pháp

04/06/2018 07:48 GMT+7

Chính phủ Cuba nói sẽ nỗ lực thay đổi Hiến pháp để tiếp tục mở cửa nền kinh tế và xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm qua thông báo Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Raul Castro được bổ nhiệm là người đứng đầu Ủy ban Đại biểu quốc hội chịu trách nhiệm nghiên cứu cải cách Hiến pháp.
“Như tôi đã tuyên bố khi nhậm chức vào ngày 19.4, đồng chí Raul Castro sẽ tiếp tục dẫn dắt những quyết định to lớn đối với tương lai đất nước”, ông Diaz-Canel phát biểu trong phiên họp bất thường của quốc hội.
Theo Reuters, hồi đầu tuần rồi, chính phủ Cuba đã tuyên bố sẽ nỗ lực thay đổi Hiến pháp để tiếp tục mở cửa nền kinh tế và xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp mới dự kiến sẽ bao gồm giới hạn về độ tuổi và nhiệm kỳ đối với các lãnh đạo, cùng những vấn đề xã hội như đảm bảo quyền cho người đồng tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.