Cúm A/H1N1, vi rút Zika hoành hành ở nhiều nước

Nga và nhiều nước lân cận đang phải ứng phó một đợt bùng phát cúm A/H1N1 mới với gần 200 người tử vong.

Nga và nhiều nước lân cận đang phải ứng phó một đợt bùng phát cúm A/H1N1 mới với gần 200 người tử vong.

Nhân viên y tế ở El Salvador đang khử trùng một khu dân cư để ngăn chặn vi rút Zika - Ảnh: ReutersNhân viên y tế ở El Salvador đang khử trùng một khu dân cư để ngăn chặn vi rút Zika - Ảnh: Reuters
Itar-Tass ngày 21.1 dẫn lời Thứ trưởng Y tế Nga Tatiana Yakovleva cho biết từ đầu năm 2016 đã có 27 người tử vong vì cúm, trong đó 17 trường hợp là do cúm A/H1N1. Riêng tại thành phố Saint Petersburg, hơn 300 người phải nhập viện vì vi rút A/H1N1 này.
Giới chức y tế Nga còn cảnh báo số bệnh nhân A/H1N1 “chắc chắn” sẽ tăng trong tháng tới và kêu gọi người dân tiến hành các biện pháp phòng bệnh.
Cùng ngày, giới chức nhiều nước khác cũng thông báo tình trạng bùng phát cúm A/H1N1 khiến nhiều người chết như Ukraine (51 người), Thổ Nhĩ Kỳ (8 người), Armenia (18 người), Georgia (3 người)… Trong đó, bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Iran với 112 ca tử vong và hơn 1.000 người nhập viện từ giữa tháng 11.2015 đến nay, theo AFP.
Cũng trong ngày 21.1, AFP dẫn lời giới chức Mỹ thông báo phát hiện 3 ca nhiễm vi rút Zika đầu tiên tại nước này. Cả 3 bệnh nhân đều ở bang Florida và đều vừa trở về từ khu vực Mỹ Latin. Trong đó có 2 người đến Colombia vào tháng 12, người còn lại vừa đi Venezuela.
Như vậy, sau thời gian lây lan rất nhanh ở Nam và Trung Mỹ, vi rút Zika bắt đầu xuất hiện ở Bắc Mỹ. Loại siêu vi này lây qua vật trung gian là muỗi vằn (aedes aegypti), cũng là tác nhân truyền bệnh sốt vàng da, sốt xuất huyết… Thông thường, vi rút Zika chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ như sốt, nổi mẩn.
Tuy nhiên, nhiều bác sĩ cảnh báo nếu người nhiễm đang mang thai sẽ dẫn đến nguy cơ cao sinh con mắc chứng đầu nhỏ, có thể gây chết non hoặc tổn hại nặng nề về thần kinh.
Chính phủ Brazil ngày 21.1 cho biết chỉ trong hơn 4 tháng qua đã ghi nhận 3.893 ca mắc chứng này, trong khi cả năm 2014 chỉ phát hiện khoảng 150 ca. Giới chức y tế Colombia dự kiến trong năm 2016 sẽ phải tiếp nhận từ 600.000 - 700.000 ca nhiễm vi rút Zika.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.