Cuộc đua thu hút nhân tài ở Trung Quốc

06/07/2017 09:15 GMT+7

Trong khi các đô thị lớn đang siết chặt việc cấp hộ khẩu thì những thành phố nhỏ hơn đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Nhiều thành phố thuộc tỉnh ở Trung Quốc đang nỗ lực đưa ra hàng loạt chính sách đãi ngộ cao nhằm thu hút nhân tài trẻ tuổi trong bối cảnh người giỏi đổ xô về các đô thị lớn thuộc trung ương như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến.
Theo tờ South China Morning Post, chính quyền TP.Trường Sa - thủ phủ tỉnh Hồ Nam - quyết định hỗ trợ 30.000 - 60.000 nhân dân tệ (khoảng 100 - 200 triệu đồng) cho thạc sĩ và tiến sĩ muốn mua căn nhà đầu tiên của họ tại đây. Người tài cũng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà cùng khoản phụ cấp sinh hoạt trong 2 năm đầu ổn định cuộc sống.
Trong khi các đô thị lớn đang siết chặt việc cấp hộ khẩu thì những thành phố nhỏ hơn đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chẳng hạn, Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên cho phép cử nhân đại học chính quy đăng ký hộ khẩu ngay cả trước khi họ tìm được việc làm tại đây.
Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, cũng bật đèn xanh cho đăng ký hộ khẩu đối với những ai mới tốt nghiệp đại học trong vòng 3 năm và đang làm việc tại thành phố này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.