Cuộc gặp lịch sử tại Vatican

10/06/2014 03:00 GMT+7

Nhận lời mời của Giáo hoàng Francis, Tổng thống Israel Shimon Peres và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cùng tham gia buổi cầu nguyện vì hòa bình tại Vatican vào hôm qua.

Cuộc gặp lịch sử tại Vatican
Ông Peres (trái) cùng ông Abbas và Giáo hoàng Francis - Ảnh: AFP
 

Theo Đài France Télévisions, cuộc gặp giữa 2 vị nguyên thủ diễn ra khá cởi mở. Buổi cầu nguyện được chia thành 3 phần theo 3 tôn giáo khác nhau (Do Thái giáo, Công giáo và Hồi giáo). Vatican cho biết đây là một cuộc gặp phi chính trị, với mục đích khẳng định “hy vọng hòa bình không bao giờ tắt”. Nhân dịp này, Giáo hoàng Francis kêu gọi nhân dân Palestine và Israel chứng tỏ “lòng can đảm” để mở đường cho đối thoại vì “cần nhiều can đảm để thiết lập hòa bình hơn để gây chiến”. Cuộc gặp diễn ra một tháng sau khi đàm phán hòa bình giữa hai nước thất bại.

Lan Chi

>> Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Giáo hoàng Francis I
>> Giáo hoàng Francis vẫn dùng hộ chiếu Argentina
>> Giáo hoàng Francis 'nổi tiếng' hơn Tổng thống Mỹ Obama
>> Tổng thống Syria viết thư cảm ơn Giáo hoàng Francis 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.