Cựu cảnh sát Nga lãnh án vì tội làm gián điệp cho CIA

12/11/2015 21:59 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở thủ đô Moscow (Nga) ngày 12.11 tuyên án 13 năm tù giam đối với một cựu cảnh sát viên về tội phản quốc, làm do thám cho Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA).

(TNO) Một tòa án ở thủ đô Moscow (Nga) ngày 12.11 tuyên án 13 năm tù giam đối với một cựu cảnh sát viên về tội phản quốc, làm do thám cho Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Một cảnh sát Nga đang làm nhiệm vụ - Ảnh: ReutersMột cảnh sát Nga đang làm nhiệm vụ - Ảnh: Reuters
Cơ quan an ninh Nga FSB cho biết tòa tuyên án Evgeny Chistov phạm tội phản quốc và ông ta đã phản bội đất nước vì tiền và tự liên lạc để làm việc cho CIA, theo Reuters.
“Ông ta được CIA chiêu mộ và đã hoàn tất những nhiệm vụ CIA đề ra là thu thập thông tin tình báo, tài liệu mật có chứa đựng bí mật quốc gia của Nga trong vòng ba năm để được tiền thưởng”, theo FSB. Chistov thừa nhận tội trước tòa.
Kể từ khi cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine bùng nổ vào năm 2014, nhiều người ở Nga bị buộc tội phản quốc, gián điệp và trộm bí mật quốc gia.
Hồi tháng 10.2015, một tòa án ở Nga đã tuyên án 12 năm tù giam một công dân Nga vì tội làm gián điệp cho Ukraine. Vào tháng 9.2014, một cựu nhân viên tình báo quân đội Nga lãnh án 14 năm tù vì tội tuồn bí mật quốc gia cho một tổ chức ở Thụy Điển, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.