Cứu sống 4 thợ mỏ mắc kẹt 36 ngày dưới mỏ thạch cao

30/01/2016 10:30 GMT+7

Bốn thợ mỏ được cứu sống vào ngày 29.1 sau 36 ngày mắc kẹt dưới mỏ thạch cao bị sập ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Bốn thợ mỏ được cứu sống vào ngày 29.1 sau 36 ngày mắc kẹt dưới mỏ thạch cao bị sập ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Bốn thợ mỏ được cứu sống sau 36 ngày bị kẹt dưới mỏ thạch cao bị sập - Ảnh: ReutersBốn thợ mỏ được cứu sống sau 36 ngày bị kẹt dưới mỏ thạch cao bị sập - Ảnh: Reuters
Người đầu tiên được đưa lên vào 21 giờ 20 đêm 29.1 và người cuối cùng vào lúc 22 giờ 50, theo Tân Hoa xã ngày 30.1. Cả 4 người đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc ngay sau đó.
Bốn thợ mỏ được xác định là Guan Qingji (58 tuổi), Hua Mingxi (36 tuổi), Li Qiusheng (39 tuổi) và Zhao Zhicheng (50 tuổi). Cả 4 người đều không bị thương nặng, lãnh đạo bệnh viện cho biết.
Vụ sập mỏ thạch cao xảy ra ngày 25.12.2015 tại thị trấn Bảo Thái, huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc. Tai nạn xảy ra khi 29 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm.
Có 11 người đã được cứu kịp thời sau tai nạn, một người thiệt mạng và 13 người vẫn còn mất tích.
Một thợ mỏ được đưa lên trong sự reo mừng của mọi người - Ảnh: Reuters

Việc cứu hộ diễn ra hết sức khó khăn khi đất đá rơi xuống che lấp miệng hầm, cộng với việc cấu trúc hầm bị mất ổn định, các mạch nước ngầm và rỏ rỉ khí CO.
Đội cứu hộ đã sử dụng mũi khoan lớn khoan 2 lối vào, trong đó một lối dùng để đề phòng trường hợp có sự cố. Hơn 600 trang thiết bị như khoan, máy dò, rô-bốt được sử dụng để tìm kiếm nạn nhân.
Đội cứu hộ cũng khoan 4 đường ống nhỏ để cung cấp thức ăn và quần áo cho 4 thợ mỏ này.
Chủ mỏ đã tự tử sau khi tai nạn xảy ra. Nhiều quan chức chính quyền địa phương cũng bị cách chức, trong khi nhiều quan chức quản lý hầm mỏ khác đang bị điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.