Cựu thủ tướng 92 tuổi của Malaysia tái xuất

08/01/2018 07:10 GMT+7

Ngày 7.1, liên minh đối lập Pakatan Harapan ở Malaysia thông báo đề cử cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad (92 tuổi) làm ứng viên trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Liên danh tranh cử với ông là bà Wan Azizah Wan Ismail, vợ của thủ lĩnh đối lập Anwar Ibrahim. Theo Reuters, từng là đồng minh thân thiết nhưng hiện ông Mahathir thường xuyên cáo buộc Thủ tướng đương nhiệm Najib Razak “tham nhũng”.
Trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trước tháng 8.2018, nếu phe đối lập chiến thắng, ông Mahathir sẽ trở lại vị trí thủ tướng sau 15 năm, đồng thời là lãnh đạo lớn tuổi nhất thế giới.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đây thực chất là bước đi mở đường cho việc tháo gỡ rắc rối pháp lý để ông Anwar trở thành thủ tướng. Chính trị gia này ngồi tù từ năm 2015 vì tội “quan hệ đồng tính” nhưng ông khẳng định mình “bị hãm hại vì lý do chính trị”. Tuyết Lan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.