Cựu tổng thống Argentina lãnh án 7 năm tù

14/06/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Cựu tổng thống Argentina, ông Carlos Menem bị tuyên án 7 năm tù giam về tội tổ chức buôn lậu vũ khí sang Croatia và Ecuador lúc còn tại nhiệm.

(TNO) Cựu tổng thống Argentina, ông Carlos Menem bị tuyên án 7 năm tù giam về tội tổ chức buôn lậu vũ khí sang Croatia và Ecuador lúc còn tại nhiệm.

Ông Menem (82 tuổi) phải ngồi tù ngay sau khi tòa tuyên án, theo AFP.

Theo bản cáo trạng, ông Menem, lúc còn giữ chức Tổng thống Argentina giai đoạn 1989-1999, đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là ông Oscar Camilion tổ chức buôn lậu 6.500 tấn vũ khí sang Croatia và Ecuador.

Số vũ khí này bao gồm súng trường, đạn pháo, súng cối, rocket chống xe tăng, và đạn dược, được vận chuyển bằng tàu chở hàng và máy bay đến Croatia và Ecuador trong giai đoạn từ năm 1991 cho đến 1995.

Nhưng ông Menem lại cho rằng những giao dịch mua bán vũ khí với Croatia và Ecuador là hợp pháp bởi vì số vũ khí trên được chuyển đến hai quốc gia này trong thời bình, theo AFP.

Phúc Duy

>> Đâm xe lửa tại Argentina, hàng trăm người bị thương
>> Chile, Argentina dời dân vì núi lửa
>> Lũ lụt nghiêm trọng ở Argentina, 54 người chết
>> Argentina đối phó tàu cá Trung Quốc
>> Argentina triệt phá đường dây tội phạm ấu dâm quốc tế
>> Argentina sợ bị siết chuyên cơ
>> Mây độc đe dọa thủ đô của Argentina

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.