Cựu Tổng thống Milosevic không bị đầu độc

18/03/2006 00:29 GMT+7

Ngày 17.3, Tòa án La-Haye (Hà Lan) cho biết kết quả cuộc khám nghiệm tử thi cũng như các cuộc xét nghiệm máu của cựu Tổng thống Nam Tư S.Milosevic cho thấy không có bằng chứng nào để kết luận ông đã bị đầu độc.

Kết luận này dựa trên báo cáo sơ bộ của các chuyên gia về chất độc của Hà Lan. Bản báo cáo cũng cho biết không tìm thấy trong thi thể ông Milosevic bất kỳ một dấu hiệu nào của loại thuốc rifampicin - một loại kháng sinh dùng để điều trị bệnh lao và bệnh phong, có khả năng vô hiệu hóa tác dụng của những thuốc chữa bệnh tim. Một cuộc khám nghiệm tử thi trước đó cho thấy, cựu Tổng thống Milosevic đã chết vì lên cơn đau tim. Ông sẽ được chôn cất vào ngày hôm nay. (BBC, AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.