Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy lãnh đạo đảng đối lập Pháp

01/12/2014 05:00 GMT+7

Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đắc cử Chủ tịch đảng đối lập UMP trong đợt bầu cử nội bộ vào cuối tuần qua với tỷ lệ ủng hộ 64,5%, theo tờ Le Monde.

 

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - Ảnh: Reuters

Với kết quả sơ bộ được công bố ngày 30.11 cho thấy cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hơn đáng kể so với 2 ứng viên còn lại là ông Bruno Le Maire (29,18%) và Hervé Mariton (6,32%).

Trong thông điệp đăng tải trên Facebook, ông Sarkozy nhận định cuộc bầu cử là một “khởi đầu mới” cho đảng UMP và cho biết sẽ gặp gỡ các lãnh đạo đảng này ngay ngày 1.12 để bàn thảo chiến lược cho giai đoạn sắp tới.

Cựu Tổng thống Pháp chắc chắn sẽ thực hiện nhiều thay đổi quan trọng để tạo uy tín cho đảng này sau hàng loạt vụ bê bối và bất đồng nội bộ những tháng gần đây.

Sau khi chính thức tuyên bố quay lại chính trường vào tháng 9, việc chiến thắng tại kỳ bầu cử nội bộ là khởi đầu rất thuận lợi cho ông Sarkozy trong chiến dịch chinh phục lại Điện Élysée vào năm 2017.

Lan Chi

>> Đảng cầm quyền Pháp có lãnh đạo mới
>> Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Pháp giảm, thủ tướng tang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.